Ra mắt tập sách “Đà Nẵng thời đánh Mỹ” tập II

Thứ Tư, 28/12/2011, 16:05
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa cho ra mắt tập sách “Đà Nẵng thời đánh Mỹ”, tập II với chủ để “Đô thị vùng lên”. Tập II đã phác họa sinh động hình ảnh người dân Đà Nẵng, với đông đảo các tầng lớp nhân dân có tinh thần yêu nước, căm thù giặc, xuống đường đấu tranh chống Mỹ và tay sai nhằm mưu cầu độc lập diễn ra từ đầu thập niên 60 đến đầu thập niên 70.

Tiếp theo tập I, chủ đề “Thế trận lòng dân”, phản ảnh hoạt động của các cán bộ, chiến sĩ, cơ sở cách mạng trong lòng TP Đà Nẵng những năm tháng chiến tranh khốc liệt, thì tập II với với khoảng 30 hồi ký của các lão thành cách mạng phác họa sinh động hình ảnh người dân Đà Nẵng, với đông đảo các tầng lớp nhân dân, gồm: trí thức, sinh viên, học sinh, thị dân nghèo, công chức, các tín đồ tôn giáo, nhà tư sản... có tinh thần yêu nước, căm thù giặc, xuống đường đấu tranh chống Mỹ và tay sai nhằm mưu cầu độc lập diễn ra từ đầu thập niên 60 đến đầu thập niên 70.

Ông Võ Công Trí, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, tập sách đã góp phần khẳng định được sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng về đấu tranh chính trị ở thành phố, thị xã thật sự là mũi tiến công nhanh nhạy, sắc bén, có tác dụng hỗ trợ mạnh mẽ cho phong trào nổi dậy giải phóng nông thôn; cho thấy mỗi người dân Đà Nẵng, dù nội đô hay vùng ven đô thị, đều có cách riêng của mình để nhóm bùng lên ngọn lửa cách mạng, tạo nên một thế trận lòng dân hùng hậu ngay trong lòng địch, nhằm từng bước bao vây, cô lập, làm tan rã kẻ thù, góp phần vào công cuộc giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.

Tập hồi ký cách mạng “Đà Nẵng thời đánh Mỹ, tập II, Đô thị vùng lên”

Cùng với công tác biên soạn các công trình lịch sử, trong 15 năm qua, được sự cộng tác của các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử,… Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng đã tổ chức biên soạn và xuất bản được nhiều tập sách hồi ký cách mạng, như: “Những ngày giữ lửa”, “Nhớ mãi mùa thu cách mạng”, “Đà Nẵng - 1946”, “Từ Đà Nẵng đến Điện Biên Phủ", "Mãi mãi là dân cụ Hồ", "Đà Nẵng - Mậu thân 1968", "Buổi đầu gieo hạt"…

Những tập sách có giá trị về tư liệu lịch sử cách mạng đã thu hút được quan tâm của dư luận, nhất là thế hệ trẻ muốn tìm hiểu về truyền thống yêu nước và cách mạng của người Đà Nẵng về một thời góp phần trong sự nghiệp đấu tranh đánh Pháp, đuổi Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước

Long Vân
.
.
.