Quảng Nam khai hội Bà Thu Bồn

Thứ Hai, 05/03/2012, 08:03
Lễ hội Bà Thu Bồn đã diễn ra trong 2 ngày 3 và 4/3 (tức ngày 11, 12/2 Âm lịch) tại làng Thu Bồn, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam với sự tham dự của hàng nghìn người dân và du khách thập phương.

Lễ hội Bà Thu Bồn được biết đến là một lễ hội lớn, độc đáo mang màu sắc tín ngưỡng dân gian đặc trưng của cư dân ven sông Thu Bồn, Vu Gia thuộc tỉnh Quảng Nam. Lễ hội cũng là dịp người dân nơi đây tỏ lòng thành kính biết ơn sự che chở của vị nữ tướng này cho dân làng sống trên bờ cũng như trên sông nước được bình an, ấm no…

Theo sự tích về “Bà Thu Bồn” được lưu truyền trong dân gian thì: Bà Thu Bồn hay còn gọi là bà Bô Bô – một vị nữ tướng của nhà Lê bị giặc truy đuổi đến làng Thu Bồn và bà đã hy sinh tại đây. Cũng chính từ những giá trị văn hóa dân gian truyền thống tốt đẹp đó, vào năm 1997 Lăng bà Thu Bồn được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là di tích lịch sử văn hóa; Năm 2005 được nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử và có thể nói lễ hội Bà Thu Bồn là một trong số rất ít những lễ hội mang tính độc đáo ở miền Trung mang đặc trưng văn hóa vùng miền của cư dân nông nghiệp và ngư nghiệp. Nên không những nhân dân địa phương mà lễ hội còn có sức thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương về tham dự…

Hoài Thu
.
.
.