Quảng Nam: Lễ hội "Hành trình di sản" có 16 hoạt động diễn ra tại phố cổ

Thứ Hai, 25/05/2009, 10:30
Lễ hội "Quảng Nam - hành trình di sản" sẽ chính thức được khai mạc tại Khu đền tháp Mỹ Sơn vào đêm 4/6. Với chủ trương xã hội hóa các hoạt động lễ hội, năm nay, từng địa phương sẽ chủ động tổ chức các hoạt động với hình thức phong phú và có nhiều nét mới.

Đô thị cổ Hội An vẫn là nơi tập trung nhiều nhất với 16 hoạt động diễn ra tại các địa điểm như: Vườn tượng An Hội, Quảng trường Sông Hoài, khu phố cổ với các nội dung khá phong phú; đặc biệt là triển lãm tranh về Hội An của các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, triển lãm các tác phẩm ảnh nghệ thuật về Hội An đã đoạt giải thưởng, liên hoan làng nghề Việt, hội chợ ẩm thực và sự kiện đón đoàn 300 xe cổ từ TP HCM...

Hoạt động của lễ hội được trải dài từ Hội An - Điện Bàn và Mỹ Sơn, chương trình khai mạc với phần diễn xướng "Về phố xưa" tái hiện Hội An từ quá khứ đến hiện tại; diễn xướng "Hương sắc xứ Quảng" phản ánh quá trình mở đất của các lưu dân xưa khi đến định cư trên vùng đất mới, quá trình lao động và hình thành các làng nghề truyền thống nổi tiếng như mộc Kim Bồng, đúc đồng Phước Kiều, gốm Thanh Hà, dệt chiếu Bàn Thạch...

T.T.
.
.
.