Quảng Nam: 282 tỉ đồng quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Mỹ Sơn

Thứ Sáu, 10/10/2008, 11:21
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Mỹ Sơn đến năm 2020.

Theo đó, phạm vi quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Mỹ Sơn bao gồm toàn bộ khu di tích Mỹ Sơn, các cánh rừng trên sườn núi phía trong thung lũng Mỹ Sơn, khu vực xây dựng các công trình quản lý và dịch vụ thuộc khu Mỹ Sơn - Thạch Bàn với tổng diện tích 1.158ha.

Tổng kinh phí là 282 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn huy động, chi cho công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, xử lý chất độc hoá học; nghiên cứu vật liệu xây dựng, công nghệ và kỹ thuật xây dựng, phục chế, thay thế, các giải pháp gia cố, gia cường, bảo quản, bảo dưỡng di tích và các nghiên cứu nhằm phát huy giá trị của di tích; trùng tu di tích…

Tổ hợp đền đài ở khu di tích Mỹ Sơn, tọa lạc tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, từng là nơi tổ chức cúng tế của các vương triều Chăm Pa, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1999.

Tuy nhiên, Thánh địa Mỹ Sơn đang bị xuống cấp từng ngày, nhiều ngôi đền trong tình trạng chờ đổ sập, thậm chí, nhiều tháp đã trở thành phế tích đang chờ trùng tu, khai quật...

Viết Nam
.
.
.