Quảng Bình: Hàng vạn người dân tham gia lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập

Thứ Hai, 03/09/2007, 09:40
Sáng 2/9, trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh (2/9). Dự lễ có Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn, lãnh đạo UBND tỉnh cùng hàng vạn người dân tỉnh Quảng Bình.

 Được biết, lễ hội truyền thống đua thuyền nơi đây đã tồn tại suốt 400 năm qua. Trước đây, lễ hội mang ý nghĩa cầu siêu, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi... Từ năm 1945, hội đua thuyền nơi đây được tổ chức đúng vào ngày 2/9, mừng Tết Độc lập của đất nước.

Trong ngày lễ hội, người dân Lệ Thủy, Quảng Bình dù sống xa quê, song ai cũng thu xếp công việc để trở về quây quần cùng gia đình, hòa vào dòng người đi trẩy hội.

Lễ hội năm nay có 18 thuyền bơi nam, 11 thuyền đua nữ đại diện cho các thuyền đua xuất sắc nhất trong toàn huyện. Theo đó, thuyền xã Xuân Hồi đã đạt giải nhất nam, tiếp theo là xã An Xá và Sơn Thủy; nhất nữ thuộc về xã Thạch Bàn, nhì thuộc về An Xá và Tuy Lộc đoạt giải ba

S. Lam
.
.
.