Quần thể xoài Đá Trắng được công nhận là Cây di sản Việt Nam

Thứ Tư, 13/11/2013, 05:05
Thông tin từ Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) cho biết, trong số 13 cây và cụm cây vừa được Hội đồng Cây di sản Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam có quần thể 20 cây xoài ngự trồng trong khuôn viên chùa Từ Quang - thường gọi là chùa Đá Trắng tọa lạc ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Quần thể 20 cây xoài nêu trên trên 220 năm tuổi, quả ngọt thơm và là món ngon nổi tiếng ở Phú Yên từ thời xa xưa, chỉ dùng để tiến vua. Trong dân gian Phú Yên từ xưa đến nay vẫn còn lưu truyền câu “Xoài Đá Trắng, sắn Phương Lụa”.

Chùa Từ Quang (Đá Trắng) - nơi có quần thể xoài vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Ảnh: Lê Xuân Thọ.

Cùng với quần thể xoài Đá Trắng, 12 cây đơn lẻ được công nhận là Cây di sản lần này có một số cây đáng quan tâm như: cây bạch mai - một loài cây mới lạ trên 300 năm tuổi, có 9 thân, cao 14m, nằm trong khuôn viên đình Phú Tự, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre; cây dã hương khổng lồ cao 40m, chu vi 6,6m ở thôn Khánh, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang...

Một loại cây mới ghi danh vào Cây di sản Việt Nam là cây trôm mõ - còn gọi là cây uốp ở thôn An Để, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình có gần 1.000 năm tuổi… Cũng theo VACNE, đến nay trên toàn quốc đã có 514 cây và quần thể cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam

PV
.
.
.