Phát hiện sắc phong cổ cách đây gần 400 năm

Thứ Sáu, 13/06/2014, 15:15
Ngày 13/6, tin từ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bảo tàng này và Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện sắc phong cổ quý giá từ đời vua Lê Thần Tông (1629).

Được biết, sắc phong trên được lưu giữ ở nhà thờ dòng họ Lê Tự ở xóm Văn Minh, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Nội dung cho biết, sắc phong này có niên đại là năm Đức Long nguyên niên đời vua Lê Thần Tông ban cho cụ Lê Biên vì đã có công phò giúp Thanh đô Vương đi đánh giặc các xứ.

Sắc phong cổ trên là tư liệu quý để các nhà khoa học về lịch sử, văn hóa có thêm tài liệu nghiên cứu về lịch sử dân tộc trong thời Lê - Mạc

Lam Hồng
.
.
.