Ông Đồ lại rộn ràng xuống phố

Thứ Năm, 31/01/2013, 12:43
Ngày 30/1, 50 gian hàng đầu tiên của các ông đồ TP HCM chính thức mở cửa tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP HCM chào đón khách du xuân sớm. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Lễ hội Tết Việt Quý Tỵ 2013.

Diễn ra từ ngày 30/1 (19/12 âm lịch) đến 14/2 (mùng 5 Tết). Lễ hội Tết Việt Quý Tỵ 2013 bao gồm rất nhiều hoạt động phục vụ người dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên tại thành phố. Cùng với việc trang hoàng mai vàng rực rỡ, tổ chức viết thư pháp, bày bán đồ lưu niệm, tranh thư pháp, tại đây, Ban tổ chức còn tổ chức cho khách du xuân viết lời chúc đầu năm, nhận lì xì... sách. Theo đó, mỗi người viết một lời chúc trên thiệp Ban tổ chức chuẩn bị sẵn, treo lên cành mai sẽ nhận được một cuốn sách “Nghĩ giàu, làm giàu”.

Đặc biệt, cùng với phố Ông Đồ, đêm hội Quang Trung, chương trình kỷ niệm 45 năm sự kiện Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 (Tết Mậu Thân 1968) được dàn dựng công phu, có sự tham gia của nhiều gương mặt cựu học sinh, sinh viên Sài Gòn, những người từng làm nên Đêm hội Quang Trung như một bản hùng ca hiệu triệu  lòng yêu nước của học sinh, sinh viên Sài Gòn 45 năm trước.

Rất nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức nhân dịp này: Triển lãm “Mừng Đảng - Mừng xuân”, trưng bày báo xuân Quý Tỵ 2013, họp mặt sinh viên xa nhà vui Tết, biểu diễn cải lương, ca nhạc, thời trang, tạp kỹ, thi đấu thể thao...

Tại khu vực Cung Văn hóa Lao động TP HCM, quận 3, từ ngày 2/2, phố Ông Đồ chính thức khai mạc với 46 chiếu thư pháp, góp phần đảm bảo nhu cầu trang trí nhà cửa bằng câu đối Tết của đại bộ phận người dân

N.Nguyễn
.
.
.