Nước ngoài tư vấn trưng bày Bảo tàng Hà Nội

Chủ Nhật, 07/06/2009, 10:56
Việc trưng bày nội thất và ngoài trời trong khuôn viên Bảo tàng Hà Nội sẽ được nhiều cơ quan chuyên môn, nhà khoa học, nhà thiết kế trưng bày bảo tàng có uy tín trong nước và các tổ chức tư vấn nước ngoài tham gia, trên cơ sở Nhiệm vụ thiết kế Nội dung trưng bày vừa được UBND TP Hà Nội duyệt.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, việc trưng bày bảo tàng này góp phần giúp công trình thể hiện ý nghĩa lịch sử, chính trị to lớn, đồng thời bộc lộ nét đẹp, trang trọng, vừa hiện đại vừa đậm tính dân tộc, khiến Bảo tàng Hà Nội trở thành một trong những biểu tượng văn hóa của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm.

Do đó, việc thiết kế trưng bày được TP Hà Nội yêu cầu cần có phong cách riêng, không trùng lặp, sao chép các hình thức trưng bày của các bảo tàng khác trong nước cũng như trên thế giới. Các hình thức hoa văn, trang trí, màu sắc của các thời kỳ văn hóa được khuyến khích sử dụng. Các tác phẩm mỹ thuật (điêu khắc, tranh…) cần bố trí phù hợp trong quá trình trưng bày.

Công trình Bảo tàng Hà Nội đang được gấp rút hoàn thành. Ảnh chụp tháng 6/2009. Q.N.

Nằm ở phía bắc Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trên địa bàn xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Bảo tàng Hà Nội hiện đang được xây dựng sẽ có các khu vực: đại sảnh; trưng bày chuyên đề; không gian phục vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; khu hành chính, nghiệp vụ; kho bảo quản, phòng thí nghiệm bảo quản; khu kỹ thuật; khu trưng bày ngoài trời…

Nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội xoay quanh các chủ đề về nhiều thời kỳ của Hà Nội: thời tiền sử - sơ sử; thời Đại Việt (thế kỷ XI – XVIII); thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX; 1945 – 1975 và hiện nay.

Vấn đề an ninh, an toàn cho tài liệu, hiện vật và khách tham quan cũng được đặt ra. Vì vậy, “đề bài” còn yêu cầu công nghệ bảo tàng phải thích ứng với tính chất một bảo tàng hiện đại tầm cỡ quốc tế thế kỷ XXI, đáp ứng cao nhất nhiều vấn đề kỹ thuật như an ninh, sử dụng điện, độ thoáng, độ ẩm trong trưng bày…

Trách nhiệm chính trong thực hiện nhiệm vụ thiết kế nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội thuộc Sở Xây dựng, Sở VN-TT&DL. Thời gian tới, các sở này sẽ phối hợp nhiều cơ quan liên quan và các nhà chuyên môn, tư vấn… cùng thiết kế theo đúng Kịch bản - Thuyết minh nội dung trưng bày Bảo tàng Thăng Long - Hà Nội đã được phê duyệt, gây dựng bảo tàng này thành nơi gìn giữ lâu dài các tài liệu, hiện vật lịch sử, di sản văn hóa Thủ đô

Quỳnh Như
.
.
.