Nơi bắn rơi máy bay B52 đầu tiên được công nhận Di tích lịch sử quốc gia

Thứ Bảy, 13/11/2010, 12:37
Ngày 12/11, Bộ VH,TT&DL chính thức có văn bản công nhận Di tích trận địa tên lửa T5, nơi bắn rơi máy bay B52 đầu tiên ở Việt Nam vào ngày 19/9/1967 tại xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 1800/UBND-VX ngày 6/7/2010 và hồ sơ di tích, ngày 12/11, Bộ VH,TT&DL chính thức có văn bản công nhận Di tích trận địa tên lửa T5, nơi bắn rơi máy bay B52 đầu tiên ở Việt Nam vào ngày 19/9/1967 tại xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Theo đó, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ và UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng sẽ thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Bộ VH, TT&DL cũng đồng thời công nhận Di tích cấp quốc gia với Di tích lịch sử bến Vàm Lũng, thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển ở xã Tân An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau và Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Hạ Bì Trung, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Dạ Miên
.
.
.