Những góc văn hóa của Australia tại Festival Huế 2010

Thứ Bảy, 05/06/2010, 11:48
Từng để lại nhiều dấu ấn riêng tại các kỳ Festival Huế 2006, 2008, năm nay, Australia sẽ giới thiệu với người dân và du khách tại Huế những tiết mục nghệ thuật biểu diễn và âm nhạc đương đại của Australia.

Đó là nghệ thuật xiếc lửa kết hợp với múa trong ánh sáng tia cực tím của nhóm The Carnival of Divine Imagination, chương trình âm nhạc hiện đại, kết hợp với nghệ thuật video của nhà soạn nhạc nổi tiếng Darrin Verhagen và chương trình sân khấu thử nghiệm độc đáo mang tên "Fire Moves Away" của các nghệ sỹ trẻ đến từ Sydney.

Nhóm The Carnival of Divine Imagination đã biểu diễn thành công hơn 8 năm tại nhiều thành phố lớn của Australia cũng như ở Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ. Các chương trình biểu diễn của nhóm là sự kết hợp của xiếc, múa lửa và những chuyển động đẹp mắt của hình thể được vẽ phản quang trong ánh sáng của tia cực tím.

Tại Festival Huế 2010, nhóm sẽ giới thiệu tác phẩm mới nhất của mình mang tên Elixia - một vở diễn kể về sự sa ngã, chia tay, trốn thoát và đoàn tụ của hai thanh niên. Còn Darrin Verhagen vừa là nhà soạn nhạc điện tử nổi tiếng, vừa là một nhà văn tự do và giảng viên của Trường Đại học RMIT, hiện đang sinh sống tại Australia.

Là một nghệ sỹ đa tài, ông còn nổi tiếng trong lĩnh vực triển lãm và nghệ thuật sắp đặt. Ông đã phát hành nhiều album nhạc, đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới và đã gặt hái được những thành công vang dội. Nhóm diễn viên múa trẻ đến từ Sydney lại mang đến Festival Huế những trải nghiệm mới về nghệ thuật múa hiện đại mang tên "Fire Moves Away".

Cũng giống như nhóm The Carnival of Divine Imagination, nhóm múa này sẽ dùng nghệ thuật để phản ánh hiện thực cuộc sống, qua đó đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Bên cạnh đó, Australia cũng sẽ giới thiệu một góc văn hóa khác của mình tại tiệc rượu và ẩm thực của bang Nam Australia để củng cố mối quan hệ giữa Huế và Adelaide, hai thành phố Festival nổi tiếng của Việt Nam và Australia

H.C.
.
.
.