Nhiều vi phạm về lĩnh vực văn hóa và tác quyền

Thứ Hai, 20/03/2006, 08:30

Trong tháng 3/2006, lực lượng Thanh tra văn hóa và Đội kiểm tra liên ngành 814 của các tỉnh, thành trong cả nước đã tiến hành kiểm tra gần 888 cơ sở kinh doanh hoạt động dịch vụ về văn hóa. Qua đó đã phát hiện và xử lý gần 200 cơ sở vi phạm. Tang vật tịch thu gồm 16.795 băng đĩa các loại, 80 băng rôn quảng cáo...

Đáng chú ý, riêng địa bàn TP HCM trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã tiến hành tịch thu để tiêu hủy hơn 53.000 băng đĩa các loại. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử phạt các đơn vị vi phạm hành chính với số tiền gần 432 triệu đồng.

Trong khoảng thời gian nửa đầu tháng 3, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp vi phạm bản quyền tác giả. Các đơn vị vi phạm đã tiến hành sao chép tác phẩm nghệ thuật, phần mềm máy tính, tranh, ảnh, lịch mà chưa hề được sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu

Tống Ngọc
.
.
.