Nhiều hoạt động về nguồn dành cho sinh viên TP Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 19/03/2015, 16:14
Sáng 19/3, Nhà Văn hóa Sinh viên TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu, triển khai các hoạt động trọng tâm dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố năm 2015.

Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Nhà Văn hóa Sinh viên sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động về nguồn như: Hành trình xanh “Ấm tình biên giới” tặng quà cho đồng bào dân tộc, chiến sĩ đồn biên phòng; Hành trình “Theo chân Bác” thăm các địa điểm tại TP Hồ Chí Minh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống trước khi ra đi tìm đường cứu nước; Chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường”; chuyên đề ca khúc cách mạng “Hát cho đồng bào tôi nghe”...

Quang cảnh buổi họp báo.

Hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm nay là Hành trình xe đạp “Thành phố tôi yêu” với chủ đề “Tiến về Sài Gòn” diễn ra trong tháng 4. Dự kiến, Hành trình thu hút 4.000 học sinh, sinh viên, chia làm 5 đội xuất phát từ các hướng Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam nhằm mô phỏng 5 cánh quân tiến về giải phóng Sài Gòn.

Ngoài ra, nhiều chương trình giáo dục, kỹ năng cũng sẽ được triển khai như: cuộc thi “Phương pháp học đại học hiệu quả”, cuộc thi “Nét đẹp sinh viên với cộng đồng”, tổ chức lớp kỹ năng thực hành xã hội...

Q.Nga
.
.
.