Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm tập kết chuyển quân

Thứ Tư, 29/10/2014, 18:27
Ngày 29/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công xây dựng tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết chuyển quân tại khu vực phà Cao Lãnh (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Tượng đài được xây dựng trên diện tích 12.000 m2, với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng, dự kiến giai đoạn 1 của công trình sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Trước đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm sự kiện tập kết, chuyển quân ra Bắc (tháng 10-1954/10-2014) tại thị trấn Cao Lãnh, tỉnh Long Châu Sa (nay là TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Cách đây 60 năm, thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và toàn Đông Dương, Cao Lãnh là một trong 3 khu tập kết, chuyển quân ở Nam Bộ. Nơi đây có hơn 13.500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, nhân viên các cơ quan Dân- Chính- Đảng; thương binh, bệnh binh, học sinh… từ các tỉnh trong khu vực và Phân Liên khu miền Đông tập trung để xuống tàu, tập kết ra miền Bắc.

Các đại biểu dự kỷ niệm 60 năm sự kiện tập kết, chuyển quân ra Bắc tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trong chiều và tối 28-10, gần 600 đại biểu đại diện cho hơn 13.500 cán bộ, chiến sĩ năm xưa đã có mặt tại Đồng Tháp, cùng tham gia các hoạt động như: Dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mít tinh kỷ niệm, giao lưu với nhân chứng lịch sử, dự chương trình biểu diễn nghệ thuật, ra mắt tập hồi ký về 100 ngày tập kết chuyển quân “Đi vinh quang, ở anh dũng”

Văn Vĩnh
.
.
.