Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris

Thứ Năm, 10/01/2013, 14:29
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris (27/1/1973 - 27/1/2013), hàng loạt sự kiện, hoạt động sẽ diễn ra cả ở Việt Nam và Pháp. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết, riêng ngày 25/1, tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ kỷ niệm cấp Nhà nước với sự có mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các thành viên hai đoàn đàm phán và bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, nhiều triển lãm bằng ảnh và hiện vật, các buổi tọa đàm, hội nghị... về Hiệp định Paris cũng sẽ lần lượt diễn ra. Hiện tại, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đang có triển lãm “Hội nghị Paris – Tài liệu lưu trữ nhìn từ hai phía”. Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật về hội nghị, triển lãm được chia làm 3 phần: bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ; Hội nghị Paris – Tài liệu lưu trữ nhìn từ hai phía; đại thắng mùa Xuân năm 1975. Tháng 4 tới, tại Choisy-le-Roi, thị trấn ở phía Nam thủ đô Paris (Pháp), nơi diễn ra đàm phán Hiệp định Paris, một quảng trường sẽ được đặt tên là quảng trường Hiệp định Paris. Con đường gốm sứ Hà Nội cũng sẽ được tái hiện ở thị trấn này.

Tháng 10 năm ngoái, ngôi nhà số 49 nay là nhà số 17 phố Cambaceres, Varrieres-le-Buisson, nơi đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam từng ở trong suốt thời gian đàm phán và ký kết Hiệp định Paris cũng đã được gắn biển kỷ niệm…

Chưa hết, dự kiến vào ngày 1/4, bộ phim tư liệu “Hiệp định Paris” do nhà báo, nhà làm phim Pháp Danile Roussei làm sẽ được trình chiếu như một hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris lịch sử

H.C.
.
.
.