Nhiều diều lạ tham gia cuộc thi thả diều nghệ thuật

Thứ Bảy, 21/05/2011, 18:42
Ngoài những loại diều truyền thống như diều rồng, diều bướm, diều cờ hoa, diều sáo trúc… các nghệ nhân diều trên toàn quốc còn đem đến cho người dân và du khách một sự bất ngờ lớn với những con diều có kích thước khổng lồ từ 3m2 trở lên, hay độ dài kỷ lục trên 15m với tạo hình giống như những sinh, động vật biển, cánh buồm…

Chào mừng ngày hội bầu cử của toàn dân, ngày 21/5, tại bãi biển của Victoria Hội An Beach Resort & Spa đã diễn ra hội thi thả diều nghệ thuật lần 7. Đây cũng là cuộc thi thả diều được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy quảng bá các hoạt động văn hóa du lịch thể thao và thương mại tỉnh Quảng Nam.

Cuộc thi được tổ chức dưới sự hợp tác của Trung tâm Thể thao & Văn hóa Hội An đã quy tụ 190 nghệ nhân cùng 190 con diều nghệ thuật độc đáo, ấn tượng đến từ 21 câu lạc bộ và cá nhân chơi diều của cả nước như: Hội An, Đà Nẵng, Cố đô Huế, Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu… Một số du khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia cuộc thi rực rỡ sắc màu này.

Nhiều con diều độc đáo tham gia cuộc thi.

Hội thi lần này với chủ đề “Hội An và biển cả” cùng thông điệp bảo vệ môi trường sinh thái biển và sắc màu chào đón ngày hội bầu cử của toàn dân, du khách và người dân phố cổ đã được dịp thưởng lãm sự độc đáo, lạ mắt của hàng trăm con diều cùng sáo diều vi vu trên bầu trời phố hội. Đặc biệt, tại Hội thi diều nghệ thuật năm nay, ngoài những loại diều truyền thống như diều rồng, diều bướm, diều cờ hoa, diều sáo trúc… các nghệ nhân diều trên toàn quốc còn đem đến cho người dân và du khách một sự bất ngờ lớn với những con diều có kích thước khổng lồ từ 3m2 trở lên, hay độ dài kỷ lục trên 15m với tạo hình giống như những sinh, động vật biển, cánh buồm… cùng kỹ thuật âm thanh sáng tạo trong những con  diều đơn, diều cặp thể hiện sự khéo léo tinh xảo…

Giải nhất của Cuộc thi đã được Ban tổ chức trao cho tác phẩn "Diều bạch tuộc" của nghệ nhân Nguyễn Trường Huy đến từ CLB Diều Việt Nam (TP HCM); 2 giải nhì thuộc về các tác phẩm: "Diều cá đuối" của nghệ nhân Lê Văn Quý thuộc CLB Diều nghệ thuật Sài Gòn và "Diều sáo" của nghệ nhân Nguyễn Văn Thơ- CLB Diều sáo nam Định; 3 giải ba trao cho các tác phẩm: "Diều bầy ếch” của nghệ nhân Cao Hữu Nghĩa - CLB Diều Bà Rịa Vũng Tàu, "Diều bảo vệ môi trường" của nghệ nhân Nguyễn Hoàng Vũ - CLB Diều nghệ thuật Anh Vũ (Huế), "Diều chim công" của nghệ nhân Nguyễn Văn Cư - CLB Diều nghệ thuật Huế và giải ấn tượng thuộc về tác phẩm "Thuyền buồm" của nghệ nhân Đỗ Chí Thành - CLB Diều nghệ thuật Anh Vũ (Huế), "Diều sao biển" của nghệ nhân Trần Hoàng Chung - Công ty CP Diều Việt Nam...

Một số con diều gây ấn tượng sáng tạo, nét độc đáo  tại Hội thi Diều nghệ thuật Hội An - 2011:

Hoài Thu
.
.
.