Nhà xuất bản CAND: Ra mắt cuốn tiểu thuyết của nhà thơ Vương Tâm

Thứ Sáu, 19/09/2008, 09:29
Đó là cuốn sách viết dự thi đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" và cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh: "Máu đất". Cuốn sách viết về sự biến động của một gia đình trí thức trước ngưỡng cửa của cơ chế thị trường.

Vương Tâm cho biết, câu chuyện này có tới tám mươi phần trăm sự thật, nó là câu chuyện anh đã chứng kiến và như một người trong cuộc đã được chiêm nghiệm và cùng nếm trải nỗi đau mất mát đối với những con người bị sức mạnh vật chất cám dỗ dẫn đến vô nhân tính.

Câu chuyện cũng một lần nữa cảnh báo về sự đổ vỡ của đạo đức và lương tâm con người trước đồng tiền. Nó như một vấn nạn của đời sống đương đại mà nếu không tỉnh táo, con người sẽ sa chân vào vòng tội lỗi. Với một lối viết giản dị và chân thật, người đọc có thể đọc một mạch cuốn tiểu thuyết "Máu đất" mà không cảm thấy gượng.

Bởi vì, như nhà văn Vương Tâm nói, nó là một câu chuyện được xâu chuỗi những vấn đề của cuộc sống đương đại, là bài học kinh nghiệm cho bất cứ ai đang nằm trong guồng quay của nó

Trần Hoàng Thiên Kim
.
.
.