Nhà thơ Nguyễn Hoài Đức đoạt cúp bạc trong cuộc thi thơ ở Mỹ

Thứ Sáu, 02/09/2005, 07:27
Bài thơ "Con người của các cấp độ" của tác giả Nguyễn Hoài Đức đã giành được Cúp Bạc của cuộc thi thơ tiếng Anh, được tổ chức từ ngày 19 đến 21/8 tại Washington (Mỹ).

Cuộc thi do Hội Các nhà thơ quốc tế (ISP) tổ chức trong khuôn khổ hội thảo mùa hè về thơ, với sự tham dự của hàng trăm nhà thơ đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. Nhà thơ Nguyễn Hoài Đức, 44 tuổi, tốt nghiệp ngành tiếng Nga - Văn học tại Liên Xô (cũ), dịch sách và làm thơ từ năm 2001

PV
.
.
.