Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Việt Bắc: Mang hương rừng xuống phố

Thứ Bảy, 08/09/2007, 11:15
Sau 5 năm kể từ đợt biểu diễn chào mừng Ngày Quốc khánh 2-9, các nghệ sỹ của Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc lại mới có dịp tái ngộ khán giả TP HCM vào hai đêm mùng 4 và mùng 5/9 tại rạp 136 Trần Hưng Đạo, quận 1.

11 tiết mục qua sự thể hiện của 41 gương mặt nghệ sỹ trẻ đã điểm thêm nét mới lạ cho bức tranh muôn màu sắc của làng nghệ thuật thành phố.

Ngoài các tiết mục độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc: Top ten Việt Bắc quê em, Văn tự người Dao, Những cô gái Khơ mú, Mùa xuân trên bản Mông, Hơre lên rẫy… chương trình còn có nhiều ca khúc nổi tiếng, quen thuộc với các màn múa minh họa chuyên nghiệp do Nghệ sỹ ưu tú Thanh Hương biên đạo: "Đất nước lời ru" của nhạc sỹ Văn Thành Nho, "Những cô gái quan họ", "Hồ trên núi" của nhạc sỹ Phó Đức Phương, "Tiếng trống Pranưng” của Trần Tiến, "Sông Đăk Krông mùa xuân về" của Tô Hải.

Những khán giả từng mến mộ nghệ sỹ nhạc dân tộc Đinh Linh cũng có dịp gặp lại tác phẩm của anh qua tiết mục song tấu "Âm vang Tây Nguyên".

Trao đổi với chúng tôi về sự trở lại TP HCM sau nhiều năm vắng bóng, Nghệ sỹ ưu tú Xuân Ái, Trưởng đoàn và cũng là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc cho biết: Hai đêm diễn của đoàn tại TP HCM chỉ là một phần trong kế hoạch lưu diễn qua các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam của đơn vị nhân dịp  kỷ niệm 62 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Trước khi đến TP HCM, đoàn đã dừng chân biểu diễn phục vụ khán giả tại hàng chục tỉnh, thành khác: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum…

Các tiết mục được lựa chọn dành tặng khán giả trong chuyến lưu diễn lần này đều là những tiết mục đặc sắc nhất của Nhà hát, trong đó có nhiều tiết mục từng được các nghệ sỹ thi biểu diễn tại nước ngoài, được đánh giá cao, khán giả bản xứ hưởng ứng nồng nhiệt: Văn tự người Dao…

Sau khi rời TP HCM, đoàn sẽ tiếp tục trở lại phục vụ các đơn vị lực lượng vũ trang tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng và kết thúc hành trình sau khi biểu diễn tại Huế

N.H.
.
.
.