Nghệ thuật hàn lâm không còn ‘gần nhà xa ngõ’?

Thứ Tư, 26/08/2015, 09:53
Ngày 25/8, Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu 2015” chính thức khai mạc, mở màn cho chuỗi hoạt động liên tiếp từ ngày 25/8 đến 30/8 tại TP Hồ Chí Minh. Sau 9 lần tổ chức, giấc mơ đưa “Giai điệu mùa thu” trở thành sự kiện văn hóa nghệ thuật định kỳ, mang “thương hiệu” TP Hồ Chí Minh và là sự kiện quan trọng trong năm của nghệ thuật hàn lâm cả nước đã tiệm cận rất gần. Nghệ thuật hàn lâm đã không còn quá xa lạ với số đông công chúng.

Liên hoan của nhiều cái… “nhất” và “độc”

Chia sẻ về “Giai điệu mùa thu 2015”, nhạc trưởng, nghệ sĩ ưu tú Trần Vương Thạch, cho rằng đây là liên hoan có nhiều cái… nhất từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên, “Giai điệu mùa thu” tập hợp được số lượng nhiều nhất các nghệ sĩ xuất sắc hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực giao hưởng, thính phòng, nhạc kịch, ballet cùng biểu diễn tại TP Hồ Chí Minh.

Ngoài 100 nghệ sĩ tại TP Hồ Chí Minh, liên hoan còn có khoảng 20 nghệ sĩ phía Bắc. Đây cũng là liên hoan thu hút số lượng nghệ sĩ quốc tế và tài năng Việt Nam ở nước ngoài biểu diễn lớn nhất và là cơ hội hiếm có để khán giả trong nước được thưởng thức nhiều tài năng Việt Nam xuất sắc, đã khẳng định được uy tín và vị thế trên trường quốc tế: nghệ sĩ violon Stephane Trần Ngọc trở về từ Pháp, nghệ sĩ – biên đạo múa Bùi Ngọc Quân trở về từ Bỉ, nhạc trưởng Lê Phi Phi trở về từ Macedonia…

Với nghệ sĩ quốc tế, người xem có dịp thưởng thức tài năng của 13 nghệ sĩ xuất sắc thuộc tổ chức International Chamber Player, nhóm thính phòng Fantasmi Baroque, dàn nhạc Hải quân Hoàng gia Na Uy. Trong đó, Fantasmi Baroque và đêm hòa nhạc với dàn nhạc thính phòng “Baroque Concert” là điểm nhấn độc đáo. Công chúng, đặc biệt là người xem yêu thích nhạc cổ điển có dịp thưởng thức tài năng biểu diễn của nghệ sĩ cùng những nhạc cụ cổ đến mức ngay tại Hoa Kỳ cũng không dễ tìm xem.

Theo kế hoạch dự kiến, “Giai điệu mùa thu 2015”  có đến hàng chục hoạt động được tổ chức liên tiếp. Cũng không chỉ gói gọn trong nhà hát, liên hoan lần này mở rộng đến khá nhiều đối tượng công chúng với các hoạt động biểu diễn ngoài trời, biểu diễn kết hợp giao lưu, diễn giải về các loại hình nghệ thuật hàn lâm. Với học sinh, sinh viên có các chương trình Giai điệu trẻ chủ đề “Tính biểu tượng và ảnh hưởng của nó trong âm nhạc Baroque”, hòa nhạc ngoài trời với dàn kèn  Hải quân Hoàng gia Na Uy, âm nhạc đương đại với giáo sư David Schwarz…

Các chương trình “Giai điệu mùa thu” tạo thêm cầu nối giữa tài năng người Việt về nghệ thuật hàn lâm với khán giả.

Nghệ thuật hàn lâm không chỉ dành cho số ít

Diễn ra lần đầu tiên hơn chục năm về trước, “Giai điệu mùa thu” là sự kiện được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh chủ trì và chỉ dừng ở một vài buổi biểu diễn nhằm tập hợp và giới thiệu các tài năng Việt Nam trong nghệ thuật hàn lâm đang sinh sống, học tập ở trong nước, nước ngoài. 

Sau vài lần tổ chức, đã có thời điểm tưởng chừng “Giai điệu mùa thu” đã không thể duy trì vì lý do kinh phí. Thực tế, không chỉ đến “Giai điệu mùa thu 2015”, các hoạt động biểu diễn lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm mới có nhiều tín hiệu vui. 

Theo Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, các buổi biểu diễn đều rất thành công về mặt khán giả. Nhà hát thành phố đã trở thành điểm hẹn định kỳ của nhiều khán giả yêu thích nghệ thuật múa, giao hưởng, thính phòng. Ít có chương trình nào, hàng ghế khán giả bị bỏ trống nhiều như trước kia. Lượng khán giả trẻ đến với các đêm diễn nhiều hơn, thích “súng sính” áo quần đẹp đến nhà hát, không bỏ về giữa chừng hay ăn quà vặt, gây tiếng ồn trong nhà hát…

Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, nghệ thuật hàn lâm đã  gắn bó với công chúng nhiều hơn. Có lẽ đây cũng là lý do để nhiều nghệ sĩ mơ ước đưa liên hoan “Giai điệu mùa thu” thành lễ hội nghệ thuật mang tầm quốc tế trong tương lai gần. Ở đó, sẽ không chỉ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật hàn lâm. Liên hoan sẽ thành lễ hội của nghệ thuật nói chung với các buổi hội thảo, biểu diễn ngoài trời theo nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, các loại hình nghệ thuật khác nhau: mỹ thuật, trưng bày tranh ảnh, biểu diễn ca nhạc nhẹ, xiếc…

Ngọc Nguyễn
.
.
.