Ngày thi đấu thứ 4: Bắn súng Việt Nam không giành được HCV như mong đợi

Thứ Bảy, 01/12/2007, 10:42
Trong ngày thi đấu thứ 4 (30/11), các xạ thủ Tấn Nam, Xuân Thành, Khánh Hưng của đoàn TTVN chỉ mang về 1 chiếc HCĐ (cự ly súng trường nằm bắn nam 50m) còn xạ thủ Quang Phúc, Anh Đạt, Cao Sơn cũng chỉ mang về cho đoàn TTVN chiếc HCB (ở nội dung súng bắn nhanh 25m nam).

Ngày thi đấu thứ 4 của môn bắn súng, đoàn TTVN tiếp tục hy vọng "mỏ vàng" ở các cự ly súng trường nằm bắn nam 50m và súng bắn nhanh 25m nam.

Tuy vậy, những hi vọng đã diễn ra không như mong đợi khi mà ở cự ly súng trường nằm bắn nam 50m, các xạ thủ Tấn Nam, Xuân Thành, Khánh Hưng của đoàn TTVN chỉ mang về 1 chiếc HCĐ, đứng sau chủ nhà Thái Lan và Singapore.

Ở nội dung súng bắn nhanh 25m nam, các xạ thủ Quang Phúc, Anh Đạt, Cao Sơn cũng chỉ mang về cho đoàn TTVN chiếc HCB.

Tính tới 17h ngày 30/11, đoàn TTVN đã giành được 13 HC các loại (3 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ) và xếp thứ 3 toàn đoàn. Mục tiêu giành từ 5-6 HCV ở môn bắn súng của đoàn TTVN xem ra khá khó khăn khi mà ngày 1/12 là ngày thi đấu cuối cùng của môn này

Dương - Nguyễn
.
.
.