Ngày hội Văn hóa, Thể thao & Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ IV

Thứ Bảy, 29/11/2008, 11:02
Sáng 28/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) cùng UBND TP Cần Thơ đã tổ chức họp báo về ngày hội VH, TT&DL vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ IV tại TP Cần Thơ.

Ông Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, đây là một trong những sự kiện tiêu biểu nằm trong chương trình của Năm du lịch quốc gia Mekông - Cần Thơ 2008.

Ngày hội VH, TT&DL sẽ được khai mạc vào lúc 20h ngày 5/12 và bế mạc vào lúc 20h ngày 8/12 tới đây tại các địa điểm thuộc TP Cần Thơ như: Trung tâm Văn hóa quận Ô Môn, sân vận động quận Ô Môn và cồn Cái Khế trên sông Hậu, quận trung tâm Ninh Kiều.

Các đơn vị (gồm: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Phước, Tây Ninh) sẽ tham gia các hoạt động: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân gian; lễ hội dân gian; trò chơi dân gian thể thao dân tộc; giới thiệu văn hóa ẩm thực; giao lưu văn hóa và tham quan TP Cần Thơ.

Trung tâm Triển lãm văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam và Bảo tàng các dân tộc Việt Nam (đều thuộc Bộ VH, TT&DL) cũng sẽ tổ chức triển lãm, giới thiệu "Đặc trưng văn hóa dân tộc Việt Nam" thông qua các hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ dân tộc, sản phẩm văn hóa dân tộc tiêu biểu và bộ ảnh "Di tích - danh thắng và các địa danh Văn hóa - du lịch nổi tiếng của Việt Nam". Dự kiến có khoảng 1.300 diễn viên, vận động viên và trên 10.000 người dân tham dự ngày hội

Thái Bình
.
.
.