Ngày Thơ Việt Nam 2013: Tưng bừng từ trước ngày khai mạc

Chủ Nhật, 24/02/2013, 17:35
Ngày thơ Việt Nam năm nay bắt đầu khá sớm, từ đêm 13 tháng Giêng (tức 22/2) với chương trình thi thơ giữa các trường đại học tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) với sự tham gia của sinh viên Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân và Nhạc viện Quốc gia Việt Nam và nhiều nhà văn, nhà thơ, bạn đọc yêu thơ v.v…
>> Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Đoàn Văn Cừ

Các bạn trẻ đã tạo được ấn tượng riêng khi mang đến một “sân chơi thơ” với chủ đề “Đất nước - Mùa xuân” nhiều sáng tạo. Những tiết mục xuất sắc nhất sẽ được chọn biểu diễn và trao giải tại Ngày thơ Việt Nam rằm tháng Giêng.

Ngày 14 tháng Giêng (tức 23/2), Văn Miếu – Quốc Tử Giám tiếp tục đón một lượng khách đông đảo đến với các sân thơ của các CLB thơ Hà Nội. Khán giả đã được thưởng thức những bài thơ mới, được tác giả hoặc nghệ sĩ trình bày với nhiều hình thức phong phú: đọc, ngâm, hát trên nền nhạc v.v…

Triển lãm sưu tập phù điêu về các văn nghệ sĩ: Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Quang Dũng v.v… cũng tạo nên một góc riêng thu hút khán giả vì sự độc đáo.

Các CLB thơ đem đến không khí sôi nổi cho Ngày thơ Việt Nam từ trước khi diễn ra.

Trong lễ khai mạc chính thức Ngày thơ 2013 vào sáng nay - rằm tháng Giêng - sẽ có một đám rước thơ “rồng rắn lên mây” với sự tham gia của 120 nghệ sỹ Nhà hát Chèo, Nhà hát Tuồng Việt Nam, gồm đủ lọng xanh, trống rung, cờ thơ, bát âm v.v… đi từ Hồ Văn vào Văn Miếu. Sân Thiên Quang Tỉnh sẽ trưng bày triển lãm 70 năm văn hóa cứu quốc với những hình ảnh, hiện vật, tác phẩm và tượng chân dung của 19 nhà văn trong thời kỳ này được trưng bày tại trong thời gian diễn ra Lễ hội thơ năm 2013.

Bên cạnh đó, 18 câu lạc bộ thơ ở Hà Nội và các tỉnh cùng các tiết mục thơ của các các trường đại học, sẽ mang đến cho khách du xuân một bữa “tiệc thơ” đúng nghĩa, đa dạng, phong phú và chất lượng...

Với sự dẫn dắt của Hội Nhà văn, chủ đề biển đảo được các bạn trẻ quan tâm trong Ngày thơ năm nay. Nhà thơ Hữu Việt (phụ trách Sân thơ trẻ) cho biết: Sân thơ trẻ 2013 sẽ có nét riêng, độc đáo, khác những năm trước: các nhà thơ trẻ có thành tựu bước đầu, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sẽ nhường sân chơi cho tuổi trẻ là sinh viên. Ban Tổ chức Sân thơ cũng đã chuẩn bị sẵn một lực lượng tác giả thơ từ các tỉnh đến, làm phong phú cho chương trình. Sân thơ trẻ năm nay có tổ khúc với hai phần: Tổ quốc và Tình yêu, với sự tham gia của các tác giả đại diện các ngành, địa phương...

Dạ Miên
.
.
.