Hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ngày 26/9, lễ khai quang yên vị tượng đài Đức Thánh Gióng

Thứ Tư, 22/09/2010, 10:29
Ngày 21/9, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ dự án Tượng đài Thánh Gióng tại Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết: Tối 26/9 (tức 19 tháng 8 năm Canh Dần), tại đỉnh núi Đá Chồng, đỉnh cao nhất của khu du lịch tâm linh Đền Sóc - Chùa Non - Học viện Phật giáo Việt Nam, sẽ tổ chức lễ khai quang yên vị tượng đài Đức Thánh Gióng và cầu nguyện quốc thái dân an.

Đây là công trình có ý nghĩa không chỉ về truyền thống lịch sử dựng nước, giữ nước của cha ông chúng ta từ ngàn xưa, mà còn có ý nghĩa sâu sắc về tâm linh tín ngưỡng của các tầng lớp nhân dân đối với Đức Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương. Dự kiến, có khoảng 500 tăng ni và hàng vạn Phật tử, người dân đến tham gia lễ.

Tượng đài Đức Thánh Gióng được đúc bằng đồng nguyên chất, có trọng lượng 85 tấn. Chiều cao của tượng đài là 14,2m (tính cả bệ), chiều vươn lên khoảng 20m. Công trình được UBND TP Hà Nội giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa từ năm 2007, tổng dự toán khoảng 60 tỷ đồng.

Nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân là tác giả sáng tác mẫu tượng, nghệ nhân Vũ Duy Thuần (Công ty TNHH Nam Đại Phong thực hiện đúc tượng, Tổng Công ty Cơ khí xây dựng COMA (Bộ Xây dựng) là đơn vị thi công các hạng mục trong quần thể tượng đài Đức Thánh Gióng

L.Q.
.
.
.