NSƯT Thành Hội, Ái Như cùng đồng hành với "Người điên trong ngôi nhà cổ"

Thứ Hai, 02/08/2010, 09:42
Đồng tâm hiệp lực xây dựng sân khấu Hoàng Thái Thanh với mong muốn, "làm được việc gì đó tử tế thì làm", cặp đôi diễn viên ăn ý trên sàn diễn TP HCM, NSƯT Thành Hội, Ái Như vừa cho biết đang nỗ lực chuẩn bị để đưa vở kịch "Người điên trong ngôi nhà cổ" (kịch bản: Ngọc Linh, đạo diễn: NSƯT Thành Hội) ra phục vụ rộng rãi công chúng vào 8/8, tại TP HCM.

Theo đó, vào khoảng những năm 50 của thế kỷ 20, trong ngôi nhà cổ của ông chủ Ninh giàu có ở miền Tây Nam Bộ, người con gái tên Hạnh dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Hạnh là thiếu nữ tân thời, được ăn học ở tận Sài Gòn. Tùng, người yêu của cô là một luật sư yêu nghề, ngay thẳng và chính trực. Ngày Hạnh dẫn Tùng về quê chuẩn bị cho việc hôn nhân thì một cô gái điên tên Uyên xuất hiện. Uyên sống cùng ông Bảy Dom già, tôi tớ lâu đời của ông Ninh. Bảy Dom yêu thương đứa cháu gái bị điên của mình không kém gì con ruột...

Cũng đúng thời gian này, người tù Hà Văn Tân trở về sau 17 năm ngồi trong nhà giam. Tân trở lại ngôi nhà cổ năm xưa với mong muốn thăm lại người bạn tâm giao (ông Ninh) đồng thời lấy lại một nửa số của cải đã gửi bạn trước khi bị lính Pháp bắt giam rồi đón vợ con đi, xây dựng lại cuộc đời. Từ đây, bức màn che giấu tội ác dần dần được phơi bày. Ông Ninh bị chính con rể tương lai vạch trần bản chất thật của ông sau bao năm được bao bọc bởi lớp áo nhân nghĩa…

Tại vở diễn này, ngoài vai trò đạo diễn, NSƯT Thành Hội, Ái Như sẽ đảm trách hai vai diễn "nặng ký" với những diễn biến tâm lý phức tạp nhất: ông chủ Ninh và cô gái điên tên Uyên. Kịch còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quen thuộc: Tuyết Thu, Trung Dũng, Thiện Hùng, Thế Sơn, Lương Duyên, Nguyễn Long, Quốc Thịnh, Kim Phước, Thành Tiến, Tấn Đạt

N.Hoa
.
.
.