Một nhà báo Pháp đề nghị đưa hài cốt Chopin vào Điện Panthèon
Theo ý kiến của nhà báo Duault, Chopin đã thể hiện trong các tác phẩm của mình di sản âm nhạc của các dân tộc khác nhau. Chopin đã tìm cảm hứng để sáng tác ra những khúc mazurca trong âm nhạc Ba Lan và viết những khúc tiền tấu dưới ảnh hưởng của âm nhạc Đức, trước hết là của Bach…
Nhà báo Duault gắn những dạ khúc (nocturne) của Chopin với âm nhạc
Cũng theo nhà báo Duault, việc đưa hài cốt của Chopin vào điện Panthèon sẽ là một sự kiện lớn trong đời sống văn hóa châu Âu. Ngoài ra, việc này còn có thể trở thành biểu hiện của sự kính trọng đặc biệt đối với di sản âm nhạc của Chopin trong năm kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông.
Frederic Chopin sinh năm 1810 ở Ba Lan. Năm 1830, khi đã là một nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng, ông rời tổ quốc sang Áo rồi sang Pháp và sống ở đây tới cuối đời. Chopin mất năm 1849. Theo di chúc của nhà soạn nhạc, ông đã được mai táng tại nghĩa trang Père - Lachaise, còn trái tim ông đã được đưa về Warsovie và được ghép vào một trong những cột nhà thờ Saint – Croix