Mở cửa Hầm chỉ huy tác chiến BTTM đón khách tham quan

Thứ Năm, 13/12/2012, 20:32
Ngày 20/12, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ chính thức mở cửa Hầm chỉ huy tác chiến Bộ Tổng tham mưu đón khách tham quan nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Hầm chỉ huy tác chiến nằm tại khu A Hoàng thành Thăng Long, phía Tây đầu hồi nhà làm việc của Cục tác chiến. Một cửa hầm phía Đông nối với nhà làm việc của Cục tác chiến, cửa phía Nam thông với khu Đoan Môn. Nơi đây, các đồng chí trong Bộ Chính trị, chỉ huy Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tư lệnh QĐND Việt Nam chỉ đạo thắng lợi 2 cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc; đỉnh cao là trận “Điện Biên Phủ trên không” từ ngày 18/12 - 29/12/1972.

Căn hầm được xây dựng từ năm 1964 đến năm 1965, kết cấu nửa nổi nửa chìm bằng bê tông nguyên khối với khối lượng khoảng 1.000m3, nóc dày 1,4m, tường dày 40cm.

4 phòng nhỏ này là nơi liên lạc với các chiến trường. Ảnh: An ninh Thủ đô.

Khi xây dựng Hầm chỉ huy tác chiến, Bộ Tổng tham mưu quyết định đánh sập tầng hai nhà làm việc của Cục tác chiến, tạo ra đống đổ nát ngụy trang, tránh sự phát hiện của máy bay do thám.

Được đánh giá hiện đại nhất lúc bấy giờ, Hầm chỉ huy tác chiến có hệ thống lọc bụi, chống nhiễu, hệ thống điều hòa và có khả năng chống được bom nguyên tử. Với diện tích 65m2, căn hầm chia làm hai phòng: Phòng giao ban tác chiến và phòng trực ban tác chiến.

Sau 40 năm kể từ khi Hiệp định Paris ký kết, Bộ Tổng tham mưu chuyển lên làm việc tại Nhà tác chiến; đến nay, Hầm chỉ huy tác chiến mới được đưa vào sử dụng phục vụ du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Cùng với xác minh sự kiện, Trung tâm cũng xác minh các kíp trực ban, các vị lãnh đạo đã làm việc tại Hầm chỉ huy tác chiến.

Trong quá trình sưu tầm hiện vật liên quan đến hoạt động chỉ huy tác chiến trong căn hầm, các cán bộ của Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã sưu tầm được 185 hiện vật trong tổng số khoảng 197 hiện vật. Bao gồm: Điện thoại, sổ nhật ký công tác, đồ dùng sinh hoạt (ấm chén, đèn bão, quạt…), quân tư trang; nổi bật là hệ thống thông tin với 20 chiếc điện thoại trong đó có một máy chỉ dùng để nghe điện thoại từ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc chiến tranh chống phá hoại của đế quốc Mỹ lần thứ nhất

Thanh Tùng
.
.
.