Những ngày châu Âu năm 2013:

Mang châu Âu lại gần Việt Nam

Thứ Sáu, 03/05/2013, 15:06
Sau thành công to lớn của “Những ngày châu Âu” trong 9 năm qua, năm 2013, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) phối hợp với các quốc gia thành viên tiếp tục tổ chức chương trình “Những ngày châu Âu 2013”.

Đại sứ-Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam, Tiến sĩ Franz Jessen cho biết: “Một lọat các chương trình văn hóa và tri thức, mang tới một cuộc hành trình thú vị hấp dẫn qua các khung cảnh văn hóa châu Âu sẽ được giới thiệu trong suốt tháng 5 giúp làm phong phú thêm chương trình văn hóa tại Việt Nam”.

Được thiết kế nhằm tạo ra nhịp cầu trao đổi giữa các nền văn hóa, chương trình "Những ngày châu Âu 2013" sẽ mở ra cánh cửa đi vào kho tàng phong phú các truyền thống văn hóa khác nhau của EU với các hoạt động truyền thông và chương trình biểu diễn đầy cảm hứng. Trả lời phỏng vấn báo giới sáng 2/5, Đại sứ Franz Jessen nói: “Chúng tôi vui mừng thấy rằng, sau chín năm, chương trình Những ngày châu Âu đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong lịch họat động văn hóa tại Việt Nam. Số lượng khán giả tăng lên hàng năm đã chứng tỏ tính hấp dẫn của chương trình với nhiều người Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng Những ngày châu Âu 2013 sẽ tiếp tục chứng minh được  sức hấp dẫn của mình và còn tiếp tục trong nhiều năm tới”.

Dàn hợp xướng Munich.

Chương trình “Những ngày châu Âu 2013” sẽ được mở màn bằng hai chương trình khác nhau vào tối ngày 9/5. Tại Hà Nội sẽ có một buổi hòa nhạc của Dàn Hợp xướng Thính phòng Munich biểu diễn cùng với Dàn Nhạc của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và các ca sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Ở TP Hồ Chí Minh sẽ có một buổi biểu diễn của nghệ sĩ piano Eric Legnini – một trong những nghệ sĩ piano tài danh nhất của Bỉ.

Dàn Hợp xướng Thính phòng Munich, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Philipp Amelung được đánh giá là một trong những dàn hợp xướng xuất sắc nhất nước Đức. Tất cả các thành viên đều là các ca sĩ chuyên nghiệp và có các buổi biểu diễn riêng trên khắp nước Đức và ở nước ngòai. Trong khi đó, Eric Legnini được mệnh danh là “thầy phù thủy của cây đàn piano” và đã được các khán giả Bỉ bầu chọn là nghệ sĩ piano và keyboard xuất sắc nhất vào năm 1998. Bức tranh âm nhạc của "Những ngày châu Âu 2013" sẽ được làm phong phú thêm với buổi biểu diễn của nhóm nhạc đến từ Anh Guillemots. Năm 2006, nhóm Guillemots đã từng phát hành album mang tên “Through the Windowpane” và đã nhận đề cử cho Giải thưởng Âm nhạc Mercury với những lời khen ngợi từ những nghệ sĩ có uy tín lớn như Sir Paul McCartney, và đề cử Giải thưởng uy tín của Anh “Brit” trong năm 2007 với Chương trình Biểu diễn “Live” xuất sắc nhất.

Poster quảng cáo của một trong 16 phim tham gia Liên hoan phim châu Âu lần này.

Sự đa dạng của truyền thống văn hóa châu Âu còn được thể hiện trong Ngày Văn học châu Âu do Viện Văn hóa các Quốc gia Liên minh châu Âu (EUNIC) tổ chức giới thiệu văn học châu Âu lần thứ ba tại Hà Nội. Các cuốn sách từ Italia, Tây Ban Nha, Wallonia (Bỉ), Đức, Anh, Đan Mạch, Pháp và Ba Lan được xuất bản gần đây bằng tiếng Việt sẽ được giới thiệu trong sự kiện này. Liên hoan Phim châu Âu thường niên với tiêu đề “Châu Âu trên màn bạc” hứa hẹn làm mê hoặc khán giả Việt Nam  với 16 bộ phim thú vị - bộ sưu tập lớn nhất từ trước tới nay và đặc biệt là sự xuất hiện của nhà sản xuất phim Thụy Điển với tác phẩm điện ảnh của mình mang tên “Ăn Ngủ Chết” tại lễ khai mạc liên hoan phim ở Hà Nội

Với niềm tin chắc chắn rằng không có cách nào tốt hơn để cải thiện hiểu biết giữa người châu Âu và người Việt Nam bằng việc thông qua giao lưu nhân dân, đặc biệt là thu hút sự tham gia của các thế hệ trẻ, “Những ngày châu Âu 2013” sẽ có hai sự kiện nổi bật “Tiếp cận Thanh niên”- trong sự kiện này các Đại sứ châu Âu sẽ nói chuyện về châu Âu với các sinh viên Việt Nam và cuộc thi ảnh với chủ đề biến đổi khí hậu “Mực nước biển dâng” - trong sự kiện này, sinh viên từ các trường đại học trong cả nước sẽ đươc mời để thể hiện kiến thức của mình về vấn đề này mà Việt Nam là một trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nhất.

“Những Ngày châu Âu 2013” còn bao gồm một triển lãm truyện tranh của Đức mang tên “Truyện tranh, Manga & Co. – Văn hóa truyện tranh Đức mới“, một tọa đàm về sự lựa chọn phát triển xanh cho Việt Nam, hai trận thi đấu bóng đá giao hữu thiếu nhi EU-Việt Nam, liên hoan ẩm thực thường niên châu Âu, và một hội thảo thương mại EU-Việt Nam

Sông Thương
.
.
.