Lược sử một thế kỷ về Hà Nội bằng hình ảnh

Chủ Nhật, 11/10/2009, 00:36
Tập hợp 150 bức ảnh tư liệu về Hà Nội cách đây hơn một thế kỷ, triển lãm "Hà Nội xưa" như những thước phim quay chậm, đưa người xem đi từ một Hà Nội trong truyền thống của người Việt đến một Hà Nội nhiều đổi thay nhưng vẫn cố níu giữ quá khứ qua những khu phố cổ, đình chùa miếu mạo… của những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Triển lãm do Tạp chí Xưa và Nay phối hợp với Bảo tàng TP HCM tổ chức nhằm hướng đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại 5 thành phố khác nhau trên cả nước, từ ngày 10/10/2009 đến 5/2/2010.

Đền Ngọc Sơn với cây cầu gỗ ọp ẹp khi xưa.

Chính thức được giới thiệu lần đầu tiên vào sáng 10/10 tại Nhà triển lãm thành phố, 92 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM, triển lãm "Hà Nội xưa" được chia thành 3 mảng chính: Hà Nội truyền thống của người Việt; Dấu vết xưa dưới thời Pháp thuộc; Kiến trúc mới của người Pháp và những sinh hoạt văn hóa mới.

Với "Hà Nội truyền thống của người Việt" người xem có dịp trở lại, chiêm ngưỡng và so sánh giữa một Hà Nội xưa và Hà Nội bây giờ. Những bức ảnh chứa đựng những khoảnh khắc Hà Nội cổ.

Tất nhiên, toàn bộ những đổi thay nhanh chóng, những giao thoa văn hóa ấy của mảnh đất kinh kỳ đều thể hiện bằng các hình ảnh được ghi lại bằng kỹ thuật nhiếp ảnh cuối thế kỷ XIX. Chúng không chỉ đơn thuần là những bằng chứng của quá khứ mà còn tạo cảm xúc, giúp người xem tự so sánh để có những nhìn nhận chân xác hơn về Hà Nội, về những giá trị của quá khứ và cũng để tự hào hơn, biết trân trọng, giữ gìn nhiều hơn những giá trị ấy trong cuộc sống hiện tại.

Phố Hàng Đường thế kỷ XIX.

Dự kiến, sau khi kết thúc đợt trưng bày tại TP HCM, bộ sưu tập hình ảnh "Hà Nội xưa" sẽ tiếp tục được triển lãm tại 16 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt (từ 1/12/2009 đến 10/12/2009), Bảo tàng thành phố Cần Thơ (từ 15/11/2009 đến 15/12/2009), Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng (từ 1/1/2010 đến 10/1/2010), Thư viện Hà Nội (từ 25/1/2010 đến 5/2/2010)

Ngọc Nguyễn
.
.
.