Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn khu vực đồng bằng sông Hồng

Thứ Tư, 23/01/2013, 16:26
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn khu vực Đồng bằng Sông Hồng năm 2013.

Theo đó, Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2013 sẽ được tổ chức từ ngày 23 – 26/1/2013 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Được biết, nghệ thuật hát Văn - còn gọi là hát bóng- là loại hình ca hát cổ Việt Nam, có xuất xứ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đây là hình thức lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng Tứ phủ (Đạo Mẫu) và tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần (Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo). Bằng cách sử dụng âm nhạc mang tính tâm linh với các lời văn trau chuốt nghiêm trang, chầu văn được coi là hình thức ca hát mang ý nghĩa chầu thánh.

Hát chầu văn bao gồm 4 hình thức biểu diễn: hát thờ, hát thi, hát hầu và hát văn nơi cửa đền.

Nghi lễ Chầu văn của người Việt đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia  đợt 1

Hải Châu
.
.
.