Lễ vật đặc biệt dâng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ Năm, 14/04/2005, 07:45

Để ôn lại sự tích Lang Liêu làm ra bánh chưng, bánh dày dâng vua cha là Vua Hùng đời thứ 6, sáng 18/4, tại Đền Hùng cùng với lễ dâng hương sẽ diễn ra lễ dâng bánh chưng - bánh dày. Cặp bánh này được làm tại Tp. Hồ Chí Minh với kích thước khổng lồ - bánh chưng có kích thước 1,8m x 1,8m nặng trên 2 tấn, bánh dày có đường kính 1,8m, dày khoảng 0,6m, nặng 1,2 tấn.

Cặp bánh do Công ty Chiến Thắng, Công ty Du lịch Phú Thọ, Tổng Công ty Cienco 5 phối hợp thực hiện. Dự kiến, chiếc bánh này sẽ phá kỷ lục của chiếc bánh chưng làng Ước Lễ (Hà Tây) năm 2003. Cặp bánh bắt đầu được thực hiện, sẽ được vận chuyển nhanh bằng xe vận tải lạnh để kịp có mặt tại cổng Đền Hùng đêm 16/4.

Sau nghi thức dâng bánh, 500 quan khách sẽ được mời dùng bánh, 10.000 phần bánh còn lại sẽ được phân phối đến tất cả mọi người tham dự lễ Giỗ Tổ

Hạnh Chi
.
.
.