Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Thứ Hai, 22/03/2010, 08:48
Theo TTXVN, ngày 21/3 (tức mùng 6/2 âm lịch), tại khu di tích Đền thờ Hai Bà Trưng - phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1970 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1970 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia như: múa sư tử, hát dân ca, thả hoa đăng trên hồ, viết thư pháp, biểu diễn võ thuật, thi kéo co, nấu cơm thi…

Trước đó, nhân dân hai phường Đồng Nhân và Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) đã thành kính dâng hương hoa, quả phẩm tại Miếu thờ Hai Bà Trưng bên sông Hồng; tổ chức lễ Cấp Thuỷ, rước nước sông Hồng về Đền thờ Hai Bà Trưng để tiến hành lễ mộc dục theo nghi thức cổ truyền… Nhân dịp này, nhân dân các xã Mê Linh, Hát Môn, Phụng Công, quê hương Hai Bà cũng về dâng hương, tế lễ tại khu di tích Đền thờ Hai Bà Trưng.

Những năm qua, thành phố Hà Nội và quận Hai Bà Trưng đã đầu tư bảo tồn, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát huy giá trị các điểm di tích về Hai Bà Trưng trên địa bàn. Khu di tích đình - đền - chùa Hai Bà Trưng tại phường Đồng Nhân không ngừng được trùng tu, với cảnh quan trang nghiêm, sạch đẹp. Khu di tích Đền thờ Hai Bà Trưng đã được xếp hạng di tích Quốc gia năm 1962 và được TP Hà Nội gắn biển di tích Cách mạng kháng chiến tháng 10/2005

PV
.
.
.