Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ: Nhiều hoạt động độc đáo mang tính đặc trưng của vùng biển

Thứ Bảy, 03/10/2009, 09:07
Đến hẹn lại lên, từ ngày 2/10 đến ngày 5/10, lễ hội Nghinh Ông, lễ hội truyền thống của ngư dân biển Cần Giờ, TP HCM sẽ được tổ chức tại huyện Cần Giờ với rất nhiều hoạt động độc đáo, mang đậm tính đặc trưng của cư dân vùng biển.

Đặc biệt, sau Lễ thượng Đại kỳ lễ hội sáng 3/10 tại chợ Cần Thạnh, vào buổi tối cùng ngày, 1.000 ngọn hoa đăng sẽ được các đoàn thuyền hoa đăng của ngư dân đồng loạt đưa ra khơi và thả dọc bờ biển.

Ngày 4/10, tại lễ rước Nghinh Ông (cung nghinh Nam Hải Tướng quân trên biển về Lăng ông thủy tướng theo tín ngưỡng ngư dân biển), cùng với các đoàn thuyền do ngư dân tự tổ chức đón rước sẽ có thêm 4 chiếc tàu du lịch được bố trí phục vụ du khách tham gia đoàn rước nếu khách du lịch có nhu cầu.

Riêng phần hội năm nay cũng được mở rộng. Ngoài các hoạt động thể thao, các trò chơi dân gian: Bóng đá cà khêu, biểu diễn Lân - Sư - Rồng, võ thuật, thả diều nghệ thuật, bắt vịt trên biển…, cũng trong khoảng thời gian này, tại Cần Giờ còn diễn ra khá nhiều hoạt động khác: tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, triển lãm, bán đấu giá tranh thiếu nhi, tổ chức xe sách lưu động phục vụ thiếu nhi…

PV
.
.
.