“Lễ bỏ mả” của người Raglai được công nhận di sản văn hóa quốc gia

Thứ Sáu, 18/04/2014, 08:00
Tại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa ngày 17/4 đã diễn ra lễ công bố và trao Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Lễ bỏ mả” của người Raglai ở xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn.

“Lễ bỏ mả” là một nghi lễ tiêu biểu của người Raglai tổ chức vào tháng 3 và 4 hàng năm, sau vụ thu hoạch lúa, ngô. Với mỗi gia đình người Raglai, đây là lễ tiễn đưa người mất về với tổ tiên ông bà, thể hiện lòng tôn kính của người ở lại. Với buôn làng, đây là lễ hội thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân tộc. Nghi thức “Lễ bỏ mả” có các lễ cúng nhà mồ, rước ông bà, giáp mặt tổ tiên, tục chia của, đặt mô hình con tàu…

Cộng đồng người Raglai có nhiều nét văn hóa đặc trưng, trong đó “Lễ bỏ mả” mang đậm bản sắc dân tộc và tính nhân văn, được lưu truyền từ đời này sang đời khác, góp phần làm phong phú kho tàng văn hóa dân gian

Hữu Toàn
.
.
.