Lần đầu tiên, xiếc Việt Nam giành giải cao trên thế giới

Thứ Ba, 02/03/2010, 11:14
Tại cuộc họp báo ngày 1/3, ông Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết: Lần đầu tiên, tiết mục xiếc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã giành đươc Huy chương vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ 3 ở Albacete, Tây Ban Nha.

Đó là tiết mục "Đu siêu nhân" do 8 diễn viên trẻ biểu diễn và cũng là thành tích xuất sắc nhất của xiếc Việt Nam từ trước đến nay, được Ban Giám khảo liên hoan đánh giá cao không chỉ về kỹ thuật mà còn về phong cách biểu diễn làm nổi bật nét văn hóa truyền thống, giàu bản sắc của Việt Nam.

Cùng với giải vàng, "Đu siêu nhân" còn giành giải "Khán giả yêu thích nhất" do 10.000 khán giả bình chọn. Huy chương vàng là một mốc mới của xiếc Việt Nam, khi tại liên hoan này chỉ có 2 đoàn giành huy chương vàng, là Việt Nam và Mông Cổ.

Liên hoan Xiếc quốc tế tại Tây Ban Nha là hoạt động thường niên, có quy mô và uy tín trên thế giới. Liên hoan lần này thu hút hơn 80 diễn viên xiếc từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia

Dạ Miên
.
.
.