Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế “Gió mùa”

Thứ Sáu, 05/09/2014, 11:13
Lễ hội âm nhạc quốc tế “Gió mùa” lần đầu tiên sẽ diễn ra tại khu Hoàng Thành - Thăng Long Hà Nội từ 2 đến 4/10 với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam và quốc tế. Đó là thông tin được BTC lễ hội đưa ra tại cuộc họp báo. Đây là hoạt động được UBND TP Hà Nội lựa chọn là một trong những sự kiện văn hoá tiêu điểm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014).

Lễ hội sẽ mang đến cho khán giả Hà Nội một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, đa sắc màu của những người làm âm nhạc chuyên nghiệp tại một không gian lớn ngoài trời tại Hoàng Thành. Lễ hội sẽ có sự góp mặt của các nghệ sỹ Việt Nam tài năng như: Thanh Lam, Hà Trần, Kimmese, Rhasody Philhamornic, Ngũ cung, Nhóm Cội nguồn… và các nghệ sĩ đến từ các quốc gia Đan Mạch, Anh, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Nhạc sỹ Quốc Trung, Giám đốc âm nhạc của lễ hội cho biết: “Cái tên “Gió mùa” bởi đây là từ mang ý nghĩa đặc trưng địa phương miền Bắc, là sự thay đổi tươi mới… Đó cũng chính là mục đích của lễ hội này nhằm mang lại nguồn cảm hứng âm nhạc và văn hóa lễ hội cho người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, góp phần xây dựng nền công nghiệp âm nhạc có tính chuyên nghiệp và cởi mở hơn tại Việt Nam”.

Đêm khai mạc lễ hội âm nhạc quốc tế “Gió mùa” sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV. Dự án âm nhạc “Cội nguồn” sẽ có các nhóm nghệ sĩ quốc tế danh tiếng góp mặt:  Nghệ sĩ guitar jazz người Pháp gốc Việt Nguyên Lê, nghệ sĩ bộ gõ từng chơi nhạc cùng Sting và Prince - Rhani Krija, nghệ sĩ keyboard từ Thuỵ Điển - Martin Hedin cùng các nghệ sĩ nhạc và ban nhạc nổi tiếng từ Đan Mạch, Anh… Các buổi biểu diễn tiếp sau sẽ là những chuỗi hoạt động nghệ thuật đa dạng, đa màu sắc từ những sự kết hợp giữa các nghệ sỹ quốc tế và Việt Nam

Dạ Miên
.
.
.