Lần đầu, Hà Nội sẽ có chợ nổi Cần Thơ và hội đua bò Bảy Núi

Thứ Sáu, 25/10/2013, 08:18
Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” do Bộ VH-TT&DL cùng Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN, các bộ, ngành TW và địa phương phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra từ 18 đến 24/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội). Hoạt động này nhằm kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Tại cuộc họp báo ngày 24/10, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn cho biết: Gần 400 người thuộc 17 cộng đồng dân tộc của 13 tỉnh/thành sẽ tham gia vào sự kiện này. Tuần lễ sẽ có chuỗi hoạt động phong phú, thể hiện bản sắc các dân tộc Việt Nam qua việc tái hiện lễ mừng nhà mới, lễ hội Arieuping của dân tộc Tà Ôi (Quảng Trị), lễ hội Om đin Om đang của dân tộc Khơ Mú và nghi lễ Tết Xíp Xí của dân tộc Thái (Sơn La), lễ hội Căm Mường của dân tộc Lự (Lai Châu)…

Bên cạnh đó, Tuần Văn hóa còn tổ chức các hoạt động giới thiệu Di sản Diều truyền thống Việt Nam, giới thiệu làng nghề truyền thống Việt Nam và không gian Ẩm thực dân tộc theo vùng miền, khánh thành quần thể chùa Khmer. BTC cũng sẽ tổ chức hội thảo “Giải pháp để bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay” cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu giữa các dân tộc.

Trong Tuần Văn hóa này, lần đầu tiên sẽ tái hiện lễ hội đua bò Bảy Núi và không gian văn hóa chợ nổi Nam Bộ ở Hà Nội. BTC cho biết, sẽ cố gắng tái hiện chân thực nhất các nét văn hóa đặc trưng Nam Bộ này

Dạ Miên
.
.
.