Lâm Đồng: Đầu tư 2 tỉ đồng tôn tạo di tích khảo cổ học Cát Tiên

Thứ Hai, 26/03/2007, 09:39
PGĐ Sở Văn hóa - Thông tin (VHTT) Lâm Đồng, ông Dương Thành Đồng cho biết, Bộ VHTT vừa đồng ý triển khai dự án tôn tạo, chống xuống cấp di tích khảo cổ học Cát Tiên (ở huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) với tổng kinh phí đầu tư 2 tỉ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Theo đó, ngay trong tháng 4 tới, Ban Quản lý di tích Cát Tiên trực thuộc Sở VHTT Lâm Đồng sẽ xây dựng các công trình có mái che cho khoảng 10 điểm di tích đã được khai quật trong thời gian qua ở ven sông Đồng Nai thuộc địa bàn các xã Quảng Ngãi, Phù Mỹ,… huyện Cát Tiên.

Đặc biệt, những công trình này sẽ được thiết kế và xây dựng theo một kiểu dáng đặc thù của vùng cực Nam Tây Nguyên để vừa làm chức năng bảo vệ, vừa là một công trình kiến trúc mỹ thuật thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan di tích Cát Tiên - di chỉ khảo cổ vừa được Chính phủ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Trước đó, Bộ VHTT cũng đã quyết định đầu tư khoảng 137 tỉ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu văn hóa để quy hoạch toàn bộ vùng di tích Cát Tiên trên diện tích chừng 100ha trong giai đoạn từ 2007-2009

Nhất Hùng
.
.
.