Kỷ niệm 705 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Thứ Hai, 25/03/2013, 07:40
Sáng 24/3, tại Tổ Đình chùa Từ Đàm (số 1 đường Sư Liễu Quán, TP Huế), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cử hành đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308).

Lãnh đạo các ban, ngành địa phương, chức sắc, tăng ni và đông đảo bà con Phật tử trong tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng tri ân công đức đối với Đức vua.

Đức vua, Phật hoàng Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc. Ông lên ngôi năm 1278 (vị vua thứ ba của nhà Trần), ở ngôi 15 năm và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Ông đã tham gia lãnh đạo quân dân hai lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông.

Đối với đạo pháp, Vua Trần Nhân Tông là vị vua duy nhất từ bỏ ngôi để đi tu và đắc đạo thống nhất được phật giáo Việt Nam, sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Thiền phái Phật giáo độc lập duy nhất của Việt Nam. Lịch sử đã tôn vinh ngài là Đức Phật Việt Nam.

Ông Ngô Hòa - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn: “Tôi xin chúc các chư tăng, phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Trước đó, ngày 19/3, hơn 1.000 chư, tăng ni Phật tử đến từ các tịnh xá, thị thất, chùa và cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng tăng, ni sinh thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam… đã đến dự Đại lễ cung nghinh ngọc tượng Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Tổ Đình chùa Từ Đàm, TP Huế do ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Ông Ngô Hòa - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi lễ.

Chư tôn Hòa thượng niêm hương tưởng niệm.

Lãnh đạo các ban, ngành địa phương cùng phật tử dâng hương tưởng niệm đức vua.

Dâng hoa tưởng niệm công đức của Đức Vua.

Chính quyền địa phương cùng chức sắc, tăng ni thả bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới.

Đến hết ngày 25/3, tượng ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ được rước về Đà Nẵng để đệ tử chiêm bái.

Ngọc Vũ
.
.
.