Kon Tum: Bảo tồn, lưu giữ hơn 290 bộ cồng chiêng quí

Thứ Ba, 26/01/2010, 09:31
Ông Trần Hoài Hiệp - Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, do thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, nên toàn huyện đã bảo tồn và lưu giữ được 291 bộ cồng chiêng, trong đó có những bộ cồng chiêng rất quý, có giá trị lên đến vài chục con trâu, bò, như: Chiêng Lào ở xã Mo Ray, Rờ Kơi…

Trong số 291 bộ cồng chiêng hiện có, có đến trên 89% số bộ cồng chiêng do người dân tự giác bảo tồn và lưu giữ; số còn lại 31 bộ do địa phương xuất ngân sách mua tặng cho 31 làng đồng bào dân tộc có khó khăn.

Huyện biên giới Sa Thầy có 4 dân tộc bản địa cư trú lâu đời là Gia Rai, Xê Đăng, Ba Na và Rơ Mâm; trong đó dân tộc Rơ Mâm chỉ quy tụ duy nhất ở làng Le, xã Mo Ray với dân số khoảng vài trăm người

N.H.Khôi
.
.
.