Khu di tích Lệ Chi Viên được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa

Thứ Sáu, 17/09/2010, 15:16
Ngày 15/9, tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao quyết định công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho Khu di tích Lệ Chi Viên. Khu di tích này gắn với vụ án Lệ Chi Viên nổi tiếng trong lịch sử nước ta.

Theo sử sách, năm 1442, vua Lê Thái Tông trên đường đi tuần thú ở miền đông Quảng Ninh, khi về nghỉ tại Lệ Chi Viên. Ngay trong đêm, vua Lê Thái Tông đột ngột băng hà. Các quan bí mật đưa thi hài vua về kinh đô. Tuy nhiên, vài ngày sau Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ bị vu cho tội âm mưu giết vua và bị xử chu di tam tộc. Hơn 20 năm, vua Lê Thánh Tông lên ngôi mới tổ chức ban chiếu tẩy oan cho Nguyễn Trãi.

Tại di tích Lệ Chi Viên hiện đang thờ Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ. Hội những người yêu kính hai nhân vật lịch sử này cùng nhân dân địa phương, UBND tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng, tôn tạo khu di tích này với lòng ngưỡng mộ, tôn kính tác giả "Bình Ngô đại cáo"

C.Hồng
.
.
.