Khởi công xây dựng trường đại học đầu tiên của Khu đô thị Đại học Phố Hiến, Hưng Yên

Thứ Tư, 29/12/2010, 10:25
Ngày 27/12, tại TP Hưng Yên đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Trường Đại học Chu Văn An. Đây là trường đại học khởi đầu tại Khu đô thị Đại học Phố Hiến trên đất Hưng Yên.

Công trình Trường Đại học Chu Văn An được xây dựng trên diện tích hơn 62 nghìn mét vuông, vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Theo thiết kế, đây sẽ là một không gian kiến trúc hiện đại, kết hợp hài hoà gợi mở ý tưởng truyền thống và mang những nét đặc trưng của văn hóa Phố Hiến.

Công trình bao gồm các hạng mục: khu giảng đường, thư viện, hiệu bộ, ký túc xá, nhà dành cho chuyên gia, giảng viên... Dự kiến sau khi đưa vào sử dụng, nơi đây sẽ đảm bảo điều kiện học tập, nghiên cứu cho 6.000 sinh viên.

Trường Đại học Chu Văn An là trường đại học tư thục đầu tiên ở Hưng Yên được thành lập từ năm 2006. Hiện tại, nhà trường có gần 4.000 sinh viên đang theo học ở 6 khoa gồm: kinh tế quản trị, kiến trúc, tin học, ngoại ngữ, cơ điện, cơ bản. Khóa đào tạo đầu tiên đã có gần 1.000 sinh viên tốt nghiệp và có việc làm ổn định

Mai Ngoan
.
.
.