Khởi công Dự án bảo tồn khu Di tích văn hóa Sa Huỳnh

Thứ Năm, 29/12/2011, 17:22
Dự án bảo tồn khu Di tích văn hóa Sa Huỳnh có tổng kinh phí đầu tư gần 32 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa và từ nguồn ngân sách địa phương.

Sáng 28/12, tại Di tích gò Ma Vương, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) - nơi nhà khảo cổ học người Pháp M. Vinet phát hiện ra hơn 200 mộ chum vào năm 1909 và cũng là người đầu tiên phát hiện nền văn hóa Sa Huỳnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công Dự án bảo tồn khu Di tích văn hóa Sa Huỳnh, với tổng kinh phí đầu tư gần 32 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa và từ nguồn ngân sách địa phương.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết: Dự án bảo tồn Khu Di tích văn hóa Sa Huỳnh được thực hiện trong phạm vi 2 xã Phổ Khánh và Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) với diện tích 20.000 mét vuông, gồm nhiều hạng mục. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2013

Nguyễn Đăng Lâm
.
.
.