Khảo sát, tọa đàm kết nối các di sản thế giới tại Việt Nam

Chủ Nhật, 13/09/2015, 10:48
Triển khai chương trình Hành động quốc gia về du lịch năm 2015, từ ngày 11 đến 16/9/2015, Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình khảo sát và tọa đàm kết nối các di sản thế giới tại Việt Nam.

Theo đó, đoàn sẽ tham quan và khảo sát nhiều điểm đến hấp dẫn như: Thành nhà Hồ (Thanh Hóa); Bảo tàng Xô Viết – Nghệ Tĩnh (Nghệ An); sông Chày – hang Tối, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình); vườn quốc gia Bạch Mã, điện Hòn Chén, lăng Gia Long (Thừa Thiên – Huế); Intercontinel Danang Sun Peninsula Resort, Asia Park, Bà Nà Hills (Đà Nẵng); phố cổ Hội An, làng rau Trà Quế, làng lụa Hội An (Quảng Nam).

Bên cạnh đó, một số hội thảo chuyên đề về du lịch cũng sẽ được tổ chức như: hội thảo “Liên kết phát triển du lịch các tỉnh Bắc - Nam Trung bộ” tại Nghệ An; hội nghị “Liên kết và phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa” tại Thanh Hóa. Đây là cơ hội để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có những trải nghiệm thực tế ở các điểm đến nhằm xây dựng nhiều tour du lịch đặc sắc kết nối các di sản thế giới của Việt Nam.

Trân Trân
.
.
.