Khánh thành tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới

Thứ Sáu, 06/04/2012, 09:35
Ngày 8/4 (tức 18 tháng 3 âm lịch), tại Trúc Lâm Thiền Viện (Tam Đảo - Vĩnh Phúc) sẽ diễn ra đại lễ khánh thành tượng Phật ngọc Thích ca Mâu ni lớn nhất thế giới, cao 3,45m, nặng 31 tấn, gấp 6 lần Tượng Phật ngọc Hòa Bình từng đến Việt Nam năm 2009 chỉ nặng có 5 tấn.

Tượng Phật ngọc Thích ca Mâu Ni bằng đá saphia quý hiếm, lớn nhất thế giới tại Việt Nam.

Điều đặc biệt ở tượng Phật ngọc Thích ca Mâu ni còn là bằng đá Saphia rất quý hiếm trên thế giới, được khai thác tại Việt Nam và do chính các nghệ nhân Việt Nam tài hoa chế tác, nên mang “quốc hồn quốc túy” Việt Nam, thể hiện đầy đủ tinh thần Phật giáo, yêu chuộng hòa bình, cứu nhân độ thế.

Đây thực sự là một kiệt tác tôn vinh vai trò vị thế và tinh thần Phật giáo tại Việt Nam. Tại đại lễ khánh thành tượng Phật sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Niệm Phật cầu gia bị, nghi lễ hô thần nhập tượng, dâng hương, tham quan các công trình, thọ trai… Bà con Phật tử gần xa đều có thể về Trúc Lâm Thiền Viện để tham dự đại lễ

Dạ Miên
.
.
.