Khánh thành Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các danh tướng

Thứ Hai, 23/12/2013, 01:33
Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Nguyễn Bình, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, Anh hùng LLVTND, nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 22/12, tại Công viên Nghĩa trang An Viên Vĩnh Hằng (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Dona Coop) đã tổ chức lễ khánh thành đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các danh tướng của quân Giải phóng miền Nam.

Cắt băng khánh thành đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các danh tướng.

Đền thờ được xây dựng trong thời gian 60 ngày, diện tích 450m2 thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Nguyễn Bình, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, Anh hùng LLVTND, nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh phát biểu: Đền thờ sẽ là điểm giáo dục truyền thống gần gũi và là nơi thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của nhân dân Đồng Nai và cả nước đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các vị tướng quân sự thiên tài của dân tộc cùng anh linh hơn 47 ngàn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất miền Đông gian lao mà anh dũng

H. Châu
.
.
.