Quảng Ngãi:

Khẳng định chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam qua công tác sưu tầm bản đồ cổ

Thứ Hai, 02/06/2014, 09:43
Sau một thời gian sưu tầm, tập hợp từ các các nhân, tổ chức còn lưu giữ lại tấm bản đồ cổ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trao lại cho Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải huyện đảo Lý Sơn và các trường đại học trên địa bàn tỉnh, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam...

Những ngày này, tại Nhà trưng bày Đội Hoàng sa kiêm quản Bắc Hải tại huyện Lý Sơn, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến tham quan, xem những tấm bản đồ cổ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Bản đồ cổ được trưng bày tại đây phân thành 2 nhóm. Thứ nhất, đó là những tấm bản đồ cổ của Trung Quốc không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhóm thứ hai là những tấm bản đồ cổ, cùng nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm... khẳng định bằng chứng lịch sử và pháp lý chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

 Trong tấm bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ, nhà Thanh, năm 1904; trên bản đồ có ghi điểm cực Nam của lãnh thổ Trung Quốc lúc đó chỉ đến đảo Hải Nam. Bản đồ không đề cập đến hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Điều đó khẳng định rằng suốt quá trình lịch sử, việc soạn vẽ địa đồ của các cơ quan công quyền, các học giả và các nhà du hành người Trung Quốc không có biểu hiện chiếm hữu các đảo, quần đảo trên biển Đông Việt Nam và biển Đông Nam Á. Còn tấm An Nam đại quốc họa đồ do giám mục người Pháp Louis Taberd vẽ và xuất bản năm 1838 cho thấy quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Qua tấm các tấm bản đồ này, đã nâng cao hơn nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đại tá Đinh Hoài Bắc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, người trực tiếp trao tặng các tấm bản đồ cho Nhà trưng bày Đội Hoàng sa kiêm quản Bắc Hải huyện đảo Lý Sơn, cho biết: “Việc Công an tỉnh Quảng Ngãi sưu tầm và tập hợp các tấm bản đồ cổ từ nhiều nguồn và đến nay trao tặng lại cho Nhà trưng bày Lý Sơn nhằm tuyên truyền chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đồng thời giúp cho các thế hệ Việt Nam luôn luôn ghi nhớ và cùng nhau gìn giữ chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây cũng dịp để phục vụ cho du khách thăm đảo Lý Sơn để có dịp tiếp cận thông tin chính thống về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam”.

Sinh viên Đại học Tài chính Kế toán (cơ sở Quảng Ngãi) xem những tấm bản đồ cổ Công an tỉnh Quảng Ngãi sưu tầm, trao tặng.

Theo ông Ngô Văn Nghĩa, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Thể thao huyện Lý Sơn: “Từ khi có các tấm bản đồ do Công an tỉnh Quảng Ngãi trao tặng đã giúp cho Nhà trưng bày Đội Hoàng sa kiêm quản Bắc Hải huyện đảo Lý Sơn thêm đầy đủ chứng cứ khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Qua đó, khách tham quan và người dân trên đảo hiểu thêm về Hải đội Hoàng Sa và quá trình khai phá mở mang bờ cõi Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi còn trao tặng những tấm bản đồ cổ khẳng định chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cho các trường đại học trên địa bàn tỉnh, như: Đại học Tài chính Kế toán; Đại học Phạm Văn Đồng và Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh... Những tấm bản đồ này được nhà trường lồng khung trang trọng dựng ngay trước cổng trường, treo trong các hội trường lớn... Các tấm bản đồ đều có kích cỡ lớn, có đèn chiếu sáng về ban đêm. Việc cho dựng những tấm bản đồ ngay trước cổng trường học được học sinh, sinh viên và giáo viên đặc biệt quan tâm; càng góp phần hiểu biết và nâng cao ý thức chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước cho mọi người dân Việt Nam

Thành Sự
.
.
.