Khai quật khảo cổ, phát hiện hơn 70 ngôi mộ cổ

Thứ Ba, 02/04/2013, 09:47
Bước đầu, Tiến sĩ Trịnh Hoàng Hiệp nhận định, những phát hiện mộ táng cổ ở Cồn Cổ Ngựa thuộc phạm vi phân bố của văn hóa Đa Bút.

Sáng 31/3, Viện Khảo cổ học (thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cùng các nhà khoa học của Trường ĐH quốc gia Australia đã có buổi báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học tại di tích Cồn Cổ Ngựa ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung….

Theo Tiến sĩ Trịnh Hoàng Hiệp, Viện Khảo cổ học Việt Nam - người phụ trách khai quật khảo cổ học cho biết, thời gian qua, các nhà khoa học đã tiến hành khai quật trên diện tích 84m2, tại khu ruộng trồng lúa của bà con nông dân địa phương cạnh cồn đất Cồn Cổ Ngựa.

Qua khai quật ở tầng văn hóa từ 30- 60cm, các nhà khảo cổ đã phát hiện khá nhiều xương, răng động vật như rùa, trâu nước, nai, hươu, xương cá; vỏ điệp, ngao, sò... Đặc biệt, cho đến nay, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được trên 70 di tích mộ táng cổ, với trên 70 cá thể (diện tích trung bình khoảng 1m2/mộ).

Toàn cảnh khai quật khảo cổ học tại Cồn Cổ Ngựa (Thanh Hóa), phát hiện hơn 70 ngôi mộ táng cổ.

Các ngôi mộ được phát hiện ở Cồn Cổ Ngựa đều không phát hiện được nấm, nhưng phần lớn có đá đánh dấu mộ và huyệt mộ. Phương thức mai táng chủ yếu là đơn táng; cũng có hiện tượng song táng, tam táng theo hình thức mai táng một lần và hai lần. Bên cạnh đó, qua khai quật lần này, các nhà khảo cổ học còn phát hiện một số lượng lớn hiện vật bằng đá.

Bước đầu, Tiến sĩ Trịnh Hoàng Hiệp nhận định, những phát hiện mộ táng cổ ở Cồn Cổ Ngựa thuộc phạm vi phân bố của văn hóa Đa Bút

Thái Thanh
.
.
.