Khai quật di chỉ khảo cổ học hậu đá mới ở Thạch Lạc - Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 28/11/2014, 12:10
Ngày 27/11, ông Nguyễn Trí Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) đã tiến hành khai quật di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc (xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà).

Qua đó phát hiện nhiều hiện vật khảo cổ học thời tiền sử thuộc hậu kỳ đá mới có niên đại cách đây trên 4000 năm. Di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc được các nhà nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam khai quật nhiều lần trong các năm trước đã phát hiện nhiều hiện vật bao gồm nhiều loại hình khác nhau, như: các công cụ bằng chất liệu đá sa thạch gồm: rừu tứ diện, bàn mài, bàn kê, hòn ghè…

Đặc biệt, qua khai quật còn tìm thấy bộ hài cốt có niên đại cách ngày nay trên 4.000 năm. Theo các nhà khảo cổ, đây là di chỉ khảo cổ thuộc thời kỳ hậu đá mới. Đợt khai quật lần này được tiến hành từ ngày 21/11 đến 1/12/2014 với diện tích khai quật 100m2.

K.H.
.
.
.