Khai mạc vòng chấm sơ khảo giải báo chí quốc gia năm 2012

Thứ Sáu, 10/05/2013, 07:01
* Sẽ có 5 loại giải với 13 giải chính thức và các giải phụ.
Ngày 9/5/2013, Hội Nhà báo Việt Nam (NBVN) đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ VII, năm 2012.

Các đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội NBVN, Phó Chủ tịch Hội đồng giải báo chí quốc gia; Trần Gia Thái, Phó Chủ tịch Hội NBVN, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo chủ trì cuộc họp.

Theo quyết định của Chủ tịch Hội NBVN, Hội đồng sơ khảo lần này gồm 69 người được chia làm 10 tiểu ban có nhiệm vụ đánh giá, lựa chọn những tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các loại hình báo chí, đề xuất Hội đồng chung khảo trao 5 loại giải với 13 giải chính thức và các giải phụ.

Tiến sĩ Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội NBVN, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ khảo thông báo: Thực hiện quy định của Điều lệ giải và Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải Báo chí Quốc gia năm 2012, đến hết ngày 5/4/2013 có 146 đơn vị báo chí và 31 cá nhân gửi 1.540 tác phẩm, trong đó có 1.450 tác phẩm đủ điều kiện dự giải. Phần lớn tác phẩm vẫn tập trung vào các thể loại là: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn và phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ghi chép trên báo in; tin, phóng sự, ký sự truyền hình…

Theo quy định của Ban tổ chức trước ngày 22/5, các Tiểu ban phải hoàn thành việc chấm sơ khảo để tập hợp báo cáo Hội đồng Chung khảo

T.M.
.
.
.